Thêm áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, nguy cơ thành bão

Thêm áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông, nguy cơ thành bão
TPO - Trang tin dự báo Nhật Bản chiều 10/11 đưa tin, trong khi siêu bão Haiyan vẫn đang diễn biến phức tạp thì một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên vùng biển phía đông nam Philippines.

> SỐC: Philippines có thể phải đối mặt với cơn bão mới

Nguồn tin cho biết, áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển với khoảng 25 km/giờ và hướng bắc tây bắc về biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Với tốc độ di chuyển hiện nay, áp thấp nhiệt đới mới này có thể tiến vào biển Đông trong 2 hoặc 3 ngày tới.

Nhiều chuyên gia khí tượng cũng không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão.

Trang tin Philstar hôm nay cũng đưa tin, Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) vừa đưa ra dự báo nước này có thể tiếp tục hứng chịu một cơn bão mới trong vài ngày tới.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG