Thêm cựu trợ lý của Chu Vĩnh Khang bị bắt

Thẩm Định Thành - Bí thư đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc tế Trung Quốc (PetroChina International). Ảnh: CNS
Thẩm Định Thành - Bí thư đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc tế Trung Quốc (PetroChina International). Ảnh: CNS
TP - Báo South China Morning Post (Hong Kong) dẫn nguồn báo China Business đưa tin, Trung Quốc vừa bắt thêm một cựu trợ lý của Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Thẩm Định Thành là thư ký của Chu Vĩnh Khang thời Chu còn làm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) những năm 1990. China Business không đề cập Chu, nhưng nói rằng Thẩm làm thư ký cho “một nhà lãnh đạo đặc biệt ở Trung Quốc trong ngành dầu khí từ năm 1992 đến 1997”. Giai đoạn này, Chu giữ chức Phó Tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc CNPC.

Thẩm được xem là một trong những thuộc cấp thân cận của Chu bị giới chức Trung Quốc đưa vào danh sách đen cùng 3 cựu thư ký khác của Chu, gồm Lý Hoa Lâm - cựu Phó Tổng giám đốc CNPC, Ký Văn Lâm - cựu Phó Tỉnh trưởng Hải Nam và Quách Vĩnh Tường - cựu Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên. Ba quan chức này đã bị bắt giam, điều tra.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc thông tin việc bắt giữ Lương Khắc - Giám đốc Sở An ninh Bắc Kinh. Lương vốn là chỗ thân tín của Lý Đông Sinh - cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trung Quốc bị bắt gần đây do nằm trong nhóm Chu Vĩnh Khang.

Báo Mỹ New York Times hôm 21/2 trích dẫn các nguồn tin Trung Quốc nói rằng, nguyên Giám đốc Sở An ninh Bắc Kinh bị giam hồi tháng 1, dưới sự kiểm soát của đơn vị chống tham nhũng, thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thông tin bắt giữ Thẩm Định Thành được tiết lộ tiếp sau vụ sa thải Lưu Nghinh Hà, nữ tỷ phú giàu thứ 46 Trung Quốc, khỏi Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc cũng “sờ gáy” một doanh nhân khác kiêm trùm mafia là Lưu Hán - Chủ tịch tập đoàn Hán Long chuyên doanh năng lượng và địa ốc ở Tứ Xuyên. Băng đảng của Lưu Hán đối mặt 9 án giết người. Lưu Hán còn là đối tác làm ăn với Chu Bân (con trai của Chu Vĩnh Khang) - người cũng đã bị bắt và đang trong vòng điều tra. Từ tháng 3/2013, theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bộ Công an Trung Quốc ra lệnh cho công an Bắc Kinh, Hồ Bắc và Tứ Xuyên phối hợp để điều tra tội trạng của Lưu Hán.

MỚI - NÓNG