Thêm hai nghi phạm đánh bom Bangkok trong camera theo dõi

Cảnh sát Thái hôm nay cho rằng có hai người đàn ông khác cũng là nghi phạm trong camera theo dõi gần hiện trường đánh bom làm 20 người chết ở Bangkok, đồng nghĩa với việc giới chức tuyên bố chủ động truy lùng ba người.

"Người mặc áo đỏ và người mặc áo trắng cũng là các nghi phạm", Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thawornsiri nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Ông đề cập đến hai người đàn ông xuất hiện trong camera theo dõi cùng một người đàn ông mặc áo vàng được cho là có dính dáng đến vụ tấn công.

Cảnh sát hôm nay công bố bức phác hoạ chân dung người đàn ông này và treo thưởng 1 triệu baht (280.000 USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt được nghi phạm. 

Toà án Hình sự phía Nam của Bangkok cũng vừa phát lệnh bắt giữ với người đàn ông nước ngoài không rõ danh tính trong bức phác họa. Toà án cáo buộc người này âm mưu giết người, giết người và sở hữu chất nổ, vũ khí trái phép. 

Thêm hai nghi phạm đánh bom Bangkok trong camera theo dõi ảnh 1

Chân dung phác họa nghi phạm đánh bom Bangkok hôm 17/8. Ảnh: khaosodenglish.

Theo AFP, lệnh bắt giữ là bước tiến lớn đầu tiên hướng tới việc nhận dạng nghi phạm, sau khi người này xuất hiện trong cameara theo dõi khi đang điềm tĩnh bỏ lại một chiếc balô tại đền Erawan không lâu trước lúc bom nổ. 

Phát ngôn viên Prawut Thawornsiri cho rằng kẻ đánh bom hành động cùng những kẻ đồng loã, trong khi cảnh sát trưởng Thái Lan cho rằng cuộc tấn công do một "mạng lưới" tiến hành. Hiện chưa cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Vụ đánh bom ngay giữa trung tâm Bangkok tối 17/8 làm 20 người chết và 125 người bị thương là cuộc tấn công tồi tệ nhất vào Thái Lan, thủ tướng nước này cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.