Thêm một chú chó nhà ở Hồng Kông dương tính với SARS-CoV-2

Một thanh niên dắt chó đi dạo ở Hồng Kông. Ảnh: Reuters
Một thanh niên dắt chó đi dạo ở Hồng Kông. Ảnh: Reuters
TPO - Thêm một chú chó nhà ở Hồng Kông được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi chủ nhân chú chó này được chẩn đoán mắc Covid-19.

Theo SCMP, chú chó giống chó chăn cừu Đức 2 tuổi, sống cùng chủ nhân tại khu vực Pok Fu Lam (Hồng Kông, Trung Quốc) hiện đang bị cách ly cùng một chú chó lai 4 tuổi khác sống cùng căn hộ.

Kết quả xét nghiệm nhiều lần cho thấy chú chó chăn cừu nói trên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chủ nhân chú chó - một phụ nữ 30 tuổi - cũng được xác nhận mắc Covid-19.

Cả chú chó này và chú chó lai đều không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Chú chó lai được xác định âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hồng Kông (AFCD) cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng của hai chú chó và tiếp tục tiến hành xét nghiệm nhiều lần.

Thông tin này được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi chú chó đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 ở Hồng Kông qua đời.

Theo NY Post, chú chó Pomeranian (17 tuổi) bị cách ly tại cơ sở của chính quyền từ ngày 26/2 vì được phát hiện dương tính với virus corona chủng mới.

Hôm 14/3, chú chó được trở về sau quãng thời gian cách ly và được xác định âm tính với virus.

Phát ngôn viên AFCD cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin từ người chủ rằng chú chó đã qua đời hôm 16/3. Người chủ không muốn giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết”.

Người chủ, một phụ nữ 60 tuổi, cũng mắc Covid-19, nhập viện từ ngày 25/2. Bà đã hồi phục hoàn toàn và về nhà hôm 8/3.

Giáo sư Malik Peiris, Đại học Hồng Kông cho rằng rất có thể hai trường hợp chó nhà dương tính trên là ví dụ về việc virus có thể lây truyền từ người sang chó.

Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy thú cưng có thể truyền virus cho người, người phát ngôn AFCD nhấn mạnh.

Theo Theo Straitstimes, NY Post
MỚI - NÓNG