Thêm một phi hành đoàn nhìn thấy tên lửa Triều Tiên từ máy bay

Tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: Reuters
Tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: Reuters
TPO - Phi hành đoàn trên một chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific khi đang di chuyển qua bầu trời Nhật Bản hôm 29/11 đã phát hiện một vật thể lạ, nghi là tên lửa Triều Tiên.

Tờ SCMP hôm nay, 4/12, dẫn lời đại diện hãng hàng không Cathay Pacific cho biết phi hành đoàn trên chuyến bay CX893 từ San Francisco (Mỹ) đến Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 29/11 đã phát hiện một vật thể lạ đang tái nhập khí quyển, được cho là tên lửa Triều Tiên.

“Mặc dù vật thể đó di chuyển cách máy bay một quãng khá xa, nhưng phi hành đoàn của chúng tôi vẫn báo cáo với cơ quan kiểm soát không lưu Nhật Bản theo quy định”, phát ngôn viên Cathay Pacific xác nhận, đồng thời khẳng định hãng vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi tên lửa.

Cũng theo SCMP, một lãnh đạo của hãng hàng không Cathay Pacific được cho là đã thông báo với nhân viên thông qua hệ thống truyền thông trực tuyến về việc phi hành đoàn của hãng này nhìn thấy tên lửa “nổ tung và bắn ra thành nhiều mảnh”.

Trước đó, hôm 29/11, AP dẫn lời một quan chức hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air cho biết hai cơ trưởng của hãng này đã báo cáo về việc nhìn thấy các vệt sáng bí ẩn, nghi là tên lửa Triều Tiên.

Vụ việc nói trên xảy ra khi hai cơ trưởng đang điều khiển hai phi cơ chở khách từ thành phố San Francisco và Los Angeles (Mỹ) tới sân bay Incheon ở Hàn Quốc.

Cơ trưởng thứ nhất báo cáo với cơ quan kiểm soát mặt đất Nhật Bản về “vệt sáng chớp nhoáng”, xuất hiện khoảng một giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15.

Bốn phút sau, cơ trưởng thứ hai cũng báo cáo một thông tin tương tự khi đang điều khiển phi cơ bay ngang qua cùng tuyến đường.

Tên lửa Hwasong-15 được Triều Tiên phóng lúc khoảng 3h ngày 29/11 từ bãi phóng ở phía bắc Bình Nhưỡng. Tên lửa bay khoảng 950km trong 53 phút, đạt độ cao 4.475km rồi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Trong khi Triều Tiên liên tục khẳng định tên lửa Hwasong-15 được phóng thành công, thì các nhà phân tích đến từ Hàn Quốc vẫn tỏ ra hoài nghi và cho rằng Bình Nhưỡng chưa hoàn toàn làm chủ công nghệ tái nhập khí quyển của ICBM.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.