Thêm một tướng Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Thiếu tướng Dai Weimin
Thiếu tướng Dai Weimin
TPO - Truyền thông Trung Quốc ngày 9/12 đưa tin, chính quyền nước này đã bắt giữ một tướng quân đội đang làm việc tại một trường đại học quân sự nổi tiếng, đề điều tra hành vi tham nhũng quy mô lớn.

Theo tạp chí Tài Tân của Trung Quốc, các điều tra viên quân đội đã bắt giữ thiếu tướng Dai Weimin (Đới Duy Dân), 52 tuổi vào giữa tháng 11. Ông Dai là Hiệu phó Học viện Chính trị Nam Kinh, một trường đại học rất có uy tín của quân đội Trung Quốc.

Nhà chức trách nghi ngờ tướng Dai “nhận các khoản hối lộ khổng lồ” từ các dự án phát triển đất đai và xây dựng hạ tầng của quân đội từ năm 2010-2014.

Ông Dai là tướng quân đội gần đây nhất bị điều tra trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” nhằm loại bỏ nạn tham nhũng.   

Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đang điều tra hai nhân vật là tướng Cốc Tuấn Sơn - nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng nhân dân, và Từ Tài Hậu - cựu phó chủ tịch Quân ủy trung ương. 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc điều tra về tham nhũng đối với các quan chức quân đội nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ cuối năm 2012 đã phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, khẳng định sẽ giăng lưới tóm gọn "hổ lớn" cũng như "ruồi nhỏ", cụm từ ám chỉ quan chức cấp cao và cấp thấp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG