Thêm một vệ tinh nữa sẽ rơi xuống trái đất

Thêm một vệ tinh nữa sẽ rơi xuống trái đất
TP - Sau vệ tinh UARS của Mỹ rơi xuống trái đất cuối tuần qua, vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, vệ tinh ROSAT của Đức cũng sẽ rơi không kiểm soát được xuống trái đất.

Vệ tinh của NASA rơi xuống Nam Thái Bình Dương

Dù nhỏ hơn UARS một chút, nhưng vệ tinh của Đức được cho là sẽ văng ra nhiều mảnh hơn và có nguy cơ rơi xuống đầu một ai đó cao hơn so với vệ tinh UARS. Vệ tinh ROSAT được phóng lên vào năm 1990 và ngừng hoạt động vào năm 1998 với trọng lượng 2.500 tấn.

Cơ quan vũ trụ Đức ước tính có khoảng 30 mảnh vỡ dưới hai tấn sẽ được cứu khi về trái đất. Những mảnh vụn của nó có thể bao gồm những mảnh gương sắc. Heiner Klinkrad, trưởng phòng mảnh vụn không gian tại cơ quan hàng không châu Âu cho biết, một hoặc hai giờ trước khi vệ tinh này rơi sẽ không thể đoán chính xác được thời gian và địa điểm rơi của nó.

Mai Phương
(Theo Reuters)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG