Thêm một vụ máy bay đâm vào nhà

Thêm một vụ máy bay đâm vào nhà
TPO - Hôm qua, một chiếc trực thăng lao xuống tòa nhà ở quốc gia vùng Carribe là CH Dominican làm 4 người chết, gồm ông trùm kinh doanh khách sạn Howard "Butch" Kerzner. Vụ tai nạn xảy ra cùng ngày vụ một máy bay lao vào cao ốc ở New York.

Chiếc trực thăng hiệu Robinson R44 chở Kerzner, giám đốc điều hành tập đoàn Kerzner đóng tại Bahamas chuyên kinh doanh lĩnh vực khách sạn và sòng bạc, đâm xuống khu nghỉ mát nổi tiếng mang tên Sosua nằm bên bờ biển CH Dominican.

Thủ tướng Bahamas là Perry Christie cho rằng đây là một "khoảnh khắc đau buồn đối với đất nước".

Doanh nhân Kerzner, 42 tuổi, tử nạn khi đang khảo sát những địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch tại CH Dominican. Chiếc trực thăng của ông rơi xuống nóc một công ty chuyên trồng các loại cây tạo cảnh. Cùng chung số phận với ông là hai sĩ quan thuộc lực lượng không quân địa phương.

Tập đoàn Kerzner có 5 khu resort tại Mauritius, một ở Mexico và quản lý một khu resort tại Dubai. Tập đoàn này cũng sở hữu hầu hết các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các sòng bạc sang trọng tại Bahamas, điểm đến của giới nhà giầu Âu Mỹ. Công ty cũng có cổ phần trong sòng bạc Mohegan Sun tại Uncasville, bang Connecticut của Mỹ.

Cũng trong ngày hôm qua, một chiếc máy bay loại nhỏ hiệu Cirrus SR20 đã lao vào tòa nhà chung cư cao 50 tầng tại khu Manhattan giàu có của thành phố New York. Cú va chạm tạo ra một đám cháy dữ dội tại tầng số 30 và 31, đồng thời làm hai người trên máy bay thiệt mạng gồm cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ Cory Lidle.

Thành An
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.