Thêm một vụ tấn công a-xít tại Hồng Kông

Thêm một vụ tấn công a-xít tại Hồng Kông
TPO - Ngày 6/9, tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc lại xảy ra thêm một vụ tấn công a-xít vào người bộ hành, làm 11 người bị thương.

>> Lại tấn công bằng a-xít tại Hong Kong

Thêm một vụ tấn công a-xít tại Hồng Kông ảnh 1

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP

Truyền hình địa phương đã phát những đoạn băng cho thấy, hai nạn nhân được chở đi cấp cứu với băng trắng quấn quanh đầu.

Người phát ngôn cảnh sát Hồng Kông, Chau Yau-fai, cho biết, kẻ tấn công là đàn ông 28 tuổi, bị bắt giữ gần hiện trường.

Theo cảnh sát Hồng Kông, mục tiêu của kẻ thủ ác là một đôi nam nữ đang đi bộ tại khu vực mua sắm đông đúc tại quận Mong Kok. Trước đó, đôi nam nữ này cãi nhau với kẻ tấn công.

Hậu quả là không chỉ đôi nam nữ mà cả chín người bộ hành xung quanh cũng hứng chịu những giọt a-xít.

Trước đó, đã có ba vụ tấn công bằng a-xít khác cũng xảy ra tại Hồng Kông làm khoảng 100 người bị thương.

Thủ phạm thường thực hiện các vụ tấn công từ trên các tòa nhà cao tầng xuống những đường phố đi bộ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có nghi phạm nào bị bắt vì thực hiện các vụ tấn công này.

Mong Kok (theo tiếng Trung Quốc nghĩa là “góc phố bận rộn”) là một trong những khu vực buôn bán sầm uất của Hồng Kông với những con phố hẹp, san sát cửa hàng, cửa hiệu. Hầu hết du khách tới Hồng Kông đều lui tới khu vực này.

Linh Huy
Theo AP, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.