Thêm nhiều ứng viên tranh cử Tổng thống Nga

Thêm nhiều ứng viên tranh cử Tổng thống Nga
TPO - Tỷ phú Mikhail Prokhorov và cựu Chủ tịch thượng Viện Nga, Minorov là những người mới nhất tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm tới.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow, tỷ phú Mikhail Prokhorov cho hay: “Tôi vừa đưa ra một quyết định nghiêm túc. Đó là sẽ tham gia tranh cử chức Tổng thống”

Mikhail Prokhorov là một trong những người giàu nhất nước Nga với tổng giá trị tài sản theo định giá của tạp chí Forbes lên tới 18 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, đảng "Nước Nga Công bằng" cũng vừa đề cử ứng viên của mình ra tranh chức Tổng thống. Đó là ông Minorov, cựu Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga và hiện là chủ tịch đảng này.

Trước đó, Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền Vladimir Putin nộp đơn tranh cử Tổng thống mới.

Hai chính khách khác tuyên bố tranh cử gồm Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghennady Ziuganov và Chủ tịch Đảng Tự do-Dân chủ (LDPR) Vladimir Girinovsky.

Các ứng viên sẽ phải thu thập hai triệu chữ kí ủng hộ và tiến hành các thủ tục với Ủy ban bầu cử Trung ương Nga.

Thủy Chi (tổng hợp)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.