Thêm quan chức liên quan Chu Vĩnh Khang bị điều tra

Ông Ký Văn Lâm. Ảnh: xinhuanet
Ông Ký Văn Lâm. Ảnh: xinhuanet
TP - Ký Văn Lâm, Phó Tỉnh trưởng Hải Nam, là quan chức mới nhất liên quan cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị điều tra về tội tham nhũng.

Trong thông cáo ngắn gọn tối 18/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo Ký Văn Lâm, người từng phục vụ dưới trướng Chu Vĩnh Khang 10 năm, đang bị điều tra do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật” (cụm từ cơ quan này thường dùng khi điều tra các quan chức tham nhũng).

Theo báo South China Morning Post (Hong Kong) ngày 19/2, đây là dấu hiệu cho thấy tấm lưới xung quanh “con hổ” Chu Vĩnh Khang đang ngày càng siết chặt.

Ký, 47 tuổi, vốn thân thiết với Chu từ năm 1998, khi Chu lãnh đạo Bộ Đất đai và Tài nguyên. Ký vốn là nhà địa chất trở thành thư ký và trợ lý thân cận của Chu. Khi được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên năm 1999, Chu đưa Ký đi theo và xếp vào vị trí Phó văn phòng Tỉnh ủy.

Khi Chu làm Bộ trưởng Bộ Công an năm 2003, Ký được bổ nhiệm làm trợ lý và giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Ký trở thành Phó Tỉnh trưởng Hải Nam năm 2013, sau một thời gian giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Khẩu (thủ phủ tỉnh Hải Nam).

Trước Ký Văn Lâm, một loạt quan chức cấp cao liên quan Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ hoặc điều tra, như Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên Quách Vĩnh Tường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Lý Sùng Hy, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh.

Theo South China Morning Post, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhận được sự tán thành của các nhà lãnh đạo đảng về việc xử lý Chu Vĩnh Khang, trong một hội nghị hồi tháng 8/2013.

Ông Trương Minh, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói rằng, giới chức nước này đang cố gắng thu thập chứng cứ liên quan Chu Vĩnh Khang, chưa rõ khi nào kết quả điều tra được công bố. Việc điều tra tội tham nhũng đối với một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc là điều chưa từng có tiền lệ.

Có tin Chu Vĩnh Khang đang bị quản thúc tại một biệt thự ở thành phố Thiên Tân, mọi tiêu chuẩn vệ sĩ, thư ký và lái xe đều bị cắt. Lực lượng quân đội đang bảo vệ Chu và nhân vật này không thể tiếp khách, rời biệt thự hoặc gọi điện thoại ra ngoài mà không được phép.

Theo Theo SCMP, WSJ
MỚI - NÓNG