Thêm tòa án Mỹ chống lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump

Lệnh cấm đi lại áp dụng với 6 quốc gia Hồi giáo của ông Trump đã bị bác lần 2
Lệnh cấm đi lại áp dụng với 6 quốc gia Hồi giáo của ông Trump đã bị bác lần 2
TPO - Ngày 12/6, tòa án phúc thẩm của Mỹ đã bác bỏ lệnh cấm đi lại sửa đổi do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Đây là quyết định do một ủy ban gồm ba thành viên thống nhất tại Toà án Kháng cáo Mỹ số 9 ở San Francisco đưa ra, và là thất bại pháp lý tiếp theo của ông Trump khi Tòa án Tối cao xem xét trường hợp riêng biệt này.

Các thẩm phán nói rằng, tổng thống đã vi phạm luật nhập cư Mỹ bằng cách tạo ra sự phân biệt đối xử với người dân dựa trên quốc tịch của họ, và rằng ông Trump không thể hiện được  sự xâm nhập của họ vào nước Mỹ sẽ gây tổn hại đến lợi ích của người Mỹ.

Tuy nhiên, họ không phán quyết về việc lệnh cấm đi lại có vi phạm Hiến pháp về phân biệt đối xử với tôn giáo hay không.

Trước đó ngày 25/5, toà Tố tụng Hình sự Mỹ số 4 ở Virginia cũng đã bác bỏ lệnh cấm đi lại của ông Trump đối với công dân của 6 nước Hồi giáo.

Ngày 1/6, chính quyền của ông Trump đã kháng cáo lên Toà Tối cao và yêu cầu tòa án cao nhất của quốc gia cho phép lệnh cấm có hiệu lực, trong khi các thẩm phán quyết định  nên xem lại phán quyết đó.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG