Thêm ứng viên Cộng hòa bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng

Ứng viên đảng Cộng hòa Ben Carson. (Ảnh: AFP)
Ứng viên đảng Cộng hòa Ben Carson. (Ảnh: AFP)
Ứng viên đảng Cộng hòa Ben Carson ngày 4/3 chính thức tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 sau khi không giành được bất cứ thắng lợi nào trong ngày “Siêu thứ Ba”.

Phát biểu hôm qua, ông Ben Carson nói: “Tôi sẽ rời cuộc tranh cử. Vẫn có rất nhiều người yêu mên tôi, họ chỉ là không bỏ phiếu cho tôi”.

Tuyên bố ngừng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Carson đưa ra chỉ vài ngày sau khi các ứng viên đảng Cộng hòa và Dân chủ trải qua ngày “Siêu thứ Ba” khi hoạt động bầu cử sở bộ diễn ra ở đồng loạt 12 bang và 1 vùng lãnh thổ của Mỹ.

Trong ngày “Siêu thứ Ba”, ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ tiếp tục dẫn đầu. Trong khi đó, ông Ben Carson chưa giành được bất cứ chiến thắng nào kể từ khi bầu cử sơ bộ bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 2 vừa qua. Kể cả sau sự kiện ngày “Siêu thứ Ba”, ông cũng mới chỉ nhận lá phiếu ủng hộ từ 8 đại biểu.

Sau thất bại ở ngày “Siêu thứ Ba”, ông Carson từng nói, ông “không thấy con đường chính trị nào ở phía trước”, và ông cũng từ chối tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ 11 của đảng Cộng hòa diễn ra vào ngày 3/3.

Tuy không đề cập đến việc ông sẽ ủng hộ ai trong số 4 ứng viên còn lại của đảng Cộng hòa, nhưng ông Carson tuyên bố sẽ tiếp tục “tham gia sâu vào công cuộc cứu đất nước”. Trước khi tuyên bố ngừng cuộc đua vào Nhà Trắng, ông này đã trở thành chủ tịch của nhóm My Faith Votes, một tổ chức vận động các cử tri Công giáo đi bỏ phiếu.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.