Thị trưởng cấm bán thịt nướng và bánh mì

Thị trưởng cấm bán thịt nướng và bánh mì
TPO - Thị trưởng của một thành phố ở miền bắc Italia ra lệnh cấm các cửa hàng bán thịt nướng và bánh mì, vì ông không chịu được mùi của nó.

Massimo Botocci, thị trưởng thành phố cổ Cittadella, thuộc tỉnh Padua, cho biết, lệnh cấm này được áp dụng cho các cửa hàng bán thức ăn trong nội thành.

Ông Bitocci cho biết: “Loại thức ăn này không phù hợp với truyền thống lịch sử của chúng ta, như cách chế biến, cách ăn, rồi mùi của chúng…, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và vệ sinh môi trường”.

“Nếu ai đó muốn ăn thịt nướng, họ có thể tự chế biến ở nhà”.

Trước đó, năm 2009, Botocci cũng từng đưa ra những giải pháp để giải quyết tệ nạn ăn xin và người bán hàng rong, và hạn chế đậu xe trên đường để giảm lượng xe cộ.

Ông cũng đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi uống rượu nơi công cộng.

Vũ Kiều
Theo france24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG