Thị trưởng Mali bị bắt vì nghi án 5 tấn cocaine

Thị trưởng Mali bị bắt vì nghi án 5 tấn cocaine
TP - Ông Baba Ould Cheick, Thị trưởng khu vực Tarkint cách thành phố Gao của Mali khoảng 160 km, vừa bị bắt, với cáo buộc liên quan vụ án buôn lậu ma túy ba năm trước: một chiếc máy bay Boeing 727-200 chở ít nhất năm tấn cocaine bay từ Venezuela hạ cánh gần nơi ông này quản lý.

Sau khi hạ cánh xuống sa mạc hồi tháng 11/2009, chiếc Boeing 727-200 bị bọn buôn lậu ma túy đốt cháy sau khi bốc hết năm tấn cocaine lên các xe tải.

Cuộc điều tra kéo dài một năm dẫn tới việc bắt giữ chín người, trong đó có Mohamed Ould Awainat - một thuộc hạ thân tín của ông Cheick. Tháng 2/2013, sau khi bị phát hiện có mặt tại Gao, ông Cheick tự nộp mình cho cảnh sát, nhưng rồi lại trốn mất vào đêm hôm sau.

Trong nhiều năm, ông Cheick điều hành hai công ty xây dựng và vận tải tại Gao. Gao được coi là điểm nóng ma túy ở Tây Phi, nơi những kẻ buôn lậu dùng rất nhiều tiền để mua chuộc quan chức, nhân viên cảnh sát, hải quan…

Minh Long
Theo AP, L’Express

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG