Thiên Tân xây bể chứa đất nhiễm độc

Thiên Tân xây bể chứa đất nhiễm độc
TP - Chính quyền thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đang xây dựng bể chứa “chống thấm” rộng 20.000 m2 để chứa đất nhiễm hóa chất từ hiện trường vụ nổ nhà kho chứa chất độc phát nổ từ đầu tháng, khiến ít nhất 145 người thiệt mạng. 

Cách hiện trường 4km, bể chứa có đáy dày 13cm bằng cát và gạch, và các công nhân đang thi công lớp chống thấm. Hãng thông tấn Xinhua cho biết bể chứa sẽ sớm được hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc cho biết Phó Chánh thanh tra của Bộ Giao thông, ông Wang Jinwen, nằm trong số 11 người bị bắt hôm 27/8 vì cáo buộc đã giúp công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải được cấp tất cả giấy phép cần thiết để biến khu vực gần cảng Thiên Tân thành kho chứa hàng nguy hiểm. Wang bị buộc tội lạm dụng chức quyền. Tính đến nay đã có 88 lính cứu hỏa và 9 cảnh sát được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ, còn 28 người vẫn chưa được xác định.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.