Thiếu nữ có chân trái nặng tạ rưỡi

Thiếu nữ có chân trái nặng tạ rưỡi
Ngoài chân trái to gấp sáu, bảy lần so với người bình thường, các bộ phận khác trên cơ thể cô bé chỉ là một lớp da bọc xương.

Thiếu nữ có chân trái nặng tạ rưỡi

Ngoài chân trái to gấp sáu, bảy lần so với người bình thường, các bộ phận khác trên cơ thể cô bé chỉ là một lớp da bọc xương.

jyj
Lâm Quang Chi.

Lâm Quang Chi sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Thiên Tích, Lôi Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Từ năm lên sáu tuổi, căn bệnh lạ khiến cho đôi chân của Quang Chi ngày một to lên và khiến cô di chuyển gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần đi lại, Quang Chi đều phải bám víu vào một vật gì đó bên cạnh, vì vậy mà cô cũng chưa từng tới trường ngày nào.

Đến nay, chân trái của Quang Chi đã dài tới 1,25m và nặng 150 kg. Mặc dù đã 17 tuổi nhưng trừ chân trái ra thì cô chỉ nặng có 35 kg.

Vài tháng trước, sau một trận ốm dậy, chân trái của cô bỗng dài thêm 21 cm khiến cô không thể đứng dậy nổi. Linh cảm mình không còn sống được bao lâu nữa, Quang Chi đã xin cha mẹ dọn ra một căn lều nhỏ ở nghĩa trang sau núi để chờ ngày tận số vì theo tục lệ, nếu trong nhà có con gái chết trẻ thì sẽ không may mắn.

Hiện, Quang Chi được điều trị tại bệnh viện đa khoa quân khu Tế Nam (Trung Quốc).

Thiếu nữ có chân trái nặng tạ rưỡi ảnh 2
Thiếu nữ có chân trái nặng tạ rưỡi ảnh 3
Thiếu nữ có chân trái nặng tạ rưỡi ảnh 4

Theo VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.