Thiếu nữ phát hiện xác chết trên đường đi ‘bắt Pokémon’

Bờ sông nơi Shayla phát hiện xác chết.
Bờ sông nơi Shayla phát hiện xác chết.
TPO - Một cô gái 19 tuổi người Mỹ đã vô tình phát hiện thi thể người trôi trên con sông gần nhà khi đang mải chơi trò Pokémon GO.

Sự việc hi hữu này xảy ra hôm thứ Sáu (8/7) tại Wyoming (Mỹ). Theo đó, một cô gái có tên Shayla Wiggins (19 tuổi) khi đang chơi Pokémon GO – trò chơi thực tế ảo gây ‘sốt’ mới trên điện thoại di động đã vô tình phát hiện một thi thể đàn ông trôi lập lờ trên sông.

Shayla cho biết: “Tôi đang đi bắt một con Pokémon ở gần bờ sông thì bất ngờ thấy một xác chết đang nổi nữa dòng nước, cách bờ khoảng gần 1m.”

Ngay sau đó, Shayla đã báo cho cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể người đó đã ở dưới nước khoảng 24 giờ. Hiện công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Trò chơi Pokémon GO sử dụng GPS để vẽ bản đồ trong game giống như bản đồ ngoài đời thực. Sau đó, những Pokemon sẽ xuất hiện một cách tình cờ trên bản đồ này, và người chơi cần di chuyển tới điểm đó để bắt Pokemon.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG