Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo bắn hạ máy bay lạ xâm nhập không phận

Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra gần biên giới Syria. Ảnh: AP.
Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra gần biên giới Syria. Ảnh: AP.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu tuyên bố nước này sẽ không do dự bắn hạ bất kỳ máy bay lạ nào xâm phạm không phận, ám chỉ tới các máy bay Nga đang hoạt động trên không phận ở quốc gia láng giềng Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này vừa bắn hạ một máy bay không người lái gần khu vực biên giới với Syria.

“Đối với bất kỳ ai xâm phạm biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho họ câu trả lời cần thiết”, Thủ tướng Davutoglu nhấn mạnh tại cuộc mít-tinh của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền.

Ông Davutoglu cũng nhắc lại việc các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay không người lái ở khu vực biên giới với Syria, nơi đang diễn ra chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các mục tiêu của IS dưới sự yểm trợ của lực lượng bộ binh sở tại và Iran.

Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không do dự bắn hạ bất cứ mục tiêu nào nào xâm phạm không phận, dù đó là máy bay không người lái hay có người lái.

“Hôm qua (16/10), chúng tôi đã bắn hạ một máy bay không người lái. Nếu đó là một máy bay có người lái, chúng tôi cũng sẽ hành động tương tự”, Thủ tướng Davutoglu nói rắn.

Theo thông tin do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, quân đội nước này đã bắn hạ một "phương tiện trên không” sau 3 lần gửi tín hiệu cảnh cáo. Một quan chức cấp cao cho biết phương tiện trên là một máy bay không người lái và bị bắn hạ khi đang ở sâu 3m trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trong khi đó, theo một quan chức giấu tên của Mỹ, Washington đang nghi ngờ chiếc máy bay trên là của Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã lập tức bác bỏ thông tin trên, khẳng định tất cả các máy bay Nga đã trở về căn cứ an toàn.

“Tất cả các máy bay Nga tại Syria đều đã trở về căn cứ không quân Hmeimim sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các phương tiện bay không người lái của Nga theo dõi tình hình trên lãnh thổ Syria và tiến hành do thám trên không đều đang hoạt động bình thường”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố.

Trong động thái mới nhất, Nga đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ để tránh xảy ra va chạm trên không gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tháng này, Ankara nhiều lần phàn nàn về việc bị các máy bay Nga xâm phạm không phận. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có quân đội lớn thứ hai trong khối NATO.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG