Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ công tác 13.000 cảnh sát

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác 12.801 cảnh sát của nước này do bị tình nghi liên quan tới mạng lưới liên kết với phe đối lập do giáo sĩ Fethullah Gulen cầm đầu.

Hãng RIA Novosti ngày 4/10 dẫn nguồn tin từ lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số sĩ quan và binh sĩ trên được cho là đã cấu kết với phe đối lập do giáo sĩ Fethullah Gulen cầm đầu, chủ mưu cuộc đảo chính quân sự hồi giữa tháng 7/2016.

Trong số những người bị đình chỉ công tác có khoảng 2.500 người giữ chức vụ cao trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Đêm ngày 16/7, một nhóm các binh sĩ quân đội và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc đảo chính quân sự tại hai thành phố lớn của nước này là Ankara và Istanbul.

Hơn 240 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, hơn 2.000 người khác bị thương sau khi nhóm đảo chính thực hiện các hành vi bạo động.

Các nhà chức trách Ankara cáo buộc giáo sĩ Gulen, người đang sinh sống ở Mỹ, chủ mưu cuộc đảo chính, đồng thời yêu cầu Washington thực hiện việc dẫn độ giáo sĩ về Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sĩ Gulen tuyên bố vô tội đồng thời lên án cuộc đảo chính này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.