Thổ Nhĩ Kỳ dọa Iran phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic
TP - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/12 nói rằng, nước này “kinh ngạc” khi bị Iran cáo buộc hỗ trợ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) và dính dáng hoạt động buôn lậu dầu với các phần tử thánh chiến ở Iraq và Syria. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic nói rằng, cáo buộc của Tehran không có gì là “nghiêm túc”. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó xác nhận Tổng thống Recep Erdogan đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani sau khi truyền thông Iran đăng tin ông Erdogan và gia đình liên quan hoạt động buôn lậu dầu với IS. Trong cuộc điện đàm này, ông Erdogan dọa ông Rouhani “sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục cáo buộc vô căn cứ”, đồng thời yêu cầu Iran gỡ bỏ những thông tin trên.

Đáp lại, Bộ ngoại giao Iran ngày 4/12 kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “lịch sự và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ song phương”. Ngoại trưởng Iran Hossein Jaber-Ansari tuyên bố: “Việc tiếp tục chính sách đó, dù muốn hay không, cũng dẫn đến sự ủng hộ dành cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria và Iraq, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây bất ổn cho chính các quốc gia tiếp tục chính sách ấy”. Nga và Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết đòi ông Assad ra đi và hỗ trợ nhóm phiến quân người Turkmen đang hoạt động ở Syria. Ngày 6/12, cố vấn chính sách đối ngoại của Đại giáo chủ Iran tuyên bố, chỉ có người dân Syria mới có quyền quyết định tương lai của Tổng thống Assad.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.