Thổ Nhĩ Kỳ toan tính gì khi triển khai quân đến Iraq?

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP).
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP).
Tờ Sputnik News dẫn lời một chính trị gia cao cấp của Iraq cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang âm mưu tạo nên một khu vực do người Sunni thống trị ở Iraq và Syria bằng cách triển khai lực lượng đến Mosul.

Trong cuộc phỏng vấn với Fars News ngày 12/12, ông Sa'd al-Matlabi, một thành viên của Liên minh Luật Nhà nước Iraq nhận xét: “Với một âm mưu toàn diện được ấp ủ thông qua sự phối hợp với các liên minh quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách chiếm lĩnh một phần của Iraq và Syria để tạo ra một khu vực do người Sunni thống trị.”

Theo ông al-Matlabi, “bằng cách triển khai lực lượng ở miền bắc Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị lực lượng để thực hiện mưu đồ của mình là tạo ra một khu vực do người Sunni thống trị ở khu vực này.”

Vị quan chức này còn cho biết giới chức Mỹ cũng đã bàn bạc về âm mưu của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi binh lính và xe tăng đến một căn cứ quân sự ở miền bắc Iraq hồi tuần trước, khiến Iraq tức giận.

Ankara khẳng định nước này triển khai lực lượng gần Mosul để bảo vệ cho các giảng viên quân sự đang hướng dẫn cho binh lính Iraq ở căn cứ. Tuy nhiên, Baghdad yêu cầu nước này rút quân ngay lập tức và đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo kênh truyền hình địa phương Alsumaria, hàng ngàn người, hầu hết là thành viên của lực lượng bán quân sự Shiite ở Iraq đã tham gia biểu tình ở khu trung tâm Baghdad yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.