Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước
TPO - Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV cho biết, chính phủ nước này đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước sau khi Hạ viện Mỹ thông qua nghị qu‎yết xếp vụ tàn sát người Armenia năm 1915 vào tội diệt chủng.

Hôm thứ tư (10/10), Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua với đa số phiếu 21/27 nghị quyết xếp các cuộc tàn sát người Armenia của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1915 đến 1917 vào tội diệt chủng. 

Giải thích về việc triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước, người phát ngôn Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Levent Bilman nói:

“Chúng tôi không rút đại sứ tại Mỹ mà chỉ triệu hồi về nước nhằm tham vấn về nghị quyết của Hạ viện Mỹ”.

Trước đó, đài NTV đưa tin, Tư lệnh hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hủy bỏ chuyến thăm Mỹ nhằm phản đối nghị quyết của Hạ viện Mỹ.

Tổng thống Mỹ W.Bush và người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngay lập tức lên án nghị quyết trên và cho rằng đây có thể là “đòn đánh nặng” vào quan hệ song phương vốn rất tốt đẹp.

Các phân tích quốc tế cho rằng, động thái trên sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ của Mỹ với Thổ Nhỹ Kỳ- một đồng minh thân cận trong NATO và là nơi trung chuyển, hỗ trợ hậu cần quan trọng cho các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ cầm đầu tại Iraq và Afghanistan.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG