Thợ xây Mỹ 'đánh bại 2 tỷ người' để lĩnh một triệu USD

Ông Bruce Magistro thắng giải một triệu USD lần thứ hai trong đời. Ảnh: AP
Ông Bruce Magistro thắng giải một triệu USD lần thứ hai trong đời. Ảnh: AP
Một người đàn ông Mỹ vừa đánh bại hai tỷ người để lần thứ hai giành giải thưởng một triệu USD của xổ số New York.

Theo Telegraph, ông Bruce Magistro, 48 tuổi, làm nghề thợ xây tại Long Island, bang New York, mua chiếc vé trúng giải đầu tiên vào năm 2012.

Lúc đó, vợ ông là bà Yvonne đang bị ung thư phổi và ông đã chi toàn bộ số tiền trên để chạy chữa cho bà. Ngày 11/5 cách đây hai năm, bà qua đời, và đúng hôm qua, ông nhận tấm séc trị giá một triệu USD lần thứ hai trong đời.

Con trai Matthew, 17 tuổi, cho rằng chiến thắng lần này là "ý của Chúa" và là một món quà từ người mẹ quá cố của cậu.

"Cuộc đời tôi lần này chắc chắn sẽ đổi thay", ông Magistro nói. "Lần trước, vợ bị ốm và cần tiền lo thuốc thang, tấm vé đã cho tôi cơ hội ở bên cạnh vợ mình 3 năm. Lần này, tôi sẽ đầu tư và kiếm ra nhiều tiền hơn từ nó".

Ông Magistro cho hay ông dự định dùng tiền thưởng để trả dứt nợ và nuôi 3 con. "Nó sẽ giúp tôi thanh toán tất cả các khoản nợ. Tôi sẽ không nghỉ hưu", ông nói.

Lee Park, thuộc ủy ban xổ số New York, cho hay tỷ lệ trúng giải lần đầu của ông Magistro là một trên 2,52 triệu, trong lần thứ hai là một trên 7,75 triệu.

Ông Philip Protter, giáo sư về thống kê tại đại học Columbia, cho hay tỷ lệ trúng hai giải thưởng một triệu USD của Magistro là xấp xỉ một trên hai tỷ.

"Tôi hy vọng sẽ thắng lần ba", người đàn ông may mắn nói. "Bạn cứ tin đi, không biết điều gì sẽ xảy ra đâu".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.