Thỏa thuận khí đốt Nga - EU lại trục trặc

Thỏa thuận khí đốt Nga - EU lại trục trặc
Thỏa thuận về việc Nga tái cung cấp khí đốt cho EU qua ngã Ukraine lại có vấn đề khi Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev tuyên bố thỏa thuận trên “vô giá trị”.
Thỏa thuận khí đốt Nga - EU lại trục trặc ảnh 1

Theo Hãng tin RIA-Novosti, Tổng thống Medvedev đưa ra tuyên bố trên bởi Moscow phản đối các phần viết tay do Kiev bổ sung vào thỏa thuận chính thức. Ông Medvedev nói: “Chúng tôi buộc phải xem văn kiện đã được ký này là vô giá trị. Chúng tôi sẽ không thi hành nó khi phần bổ sung này không bị hủy bỏ”.

Trước thái độ gay gắt của Moscow, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Ukraine đã đồng ý sẽ ký lại một thỏa thuận để nối lại việc chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine đến châu Âu.

Người phát ngôn EC, Ferran Tarradellas cho biết, Chủ tịch EC, Jose Manuel Barroso đã gọi điện cho Thủ tướng Ukraine, Yulia Tymoshenko và bà Tymoshenko nhất trí sẽ tách riêng phần viết thêm bị Moscow phản đối. Hôm nay, các bộ trưởng năng lượng EU tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng khí đốt này.

Theo A.V.
SGGP

MỚI - NÓNG