Thoả thuận năng lượng Nga-Serbia gặp trở ngại

Thoả thuận năng lượng Nga-Serbia gặp trở ngại
TPO - Ngày 17/07, quốc hội Serbia đã thất bại trong việc bỏ phiếu phê chuẩn một loạt thoả thuận quốc tế quan trọng, trong đó có thoả thuận năng lượng với Nga.

Ngày 25/01 vừa qua, Nga và Serbia đã ký thoả thuận thuộc dự án Dòng chảy Phương Nam nhằm xây dựng một đường ống truyền tải khí đốt từ Nga qua Serbia tới bán đảo Balkan và một số quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, khi trình quốc hội phê chuẩn, các nghị sỹ Serbia đã không thể thống nhất ý kiến trong việc bỏ phiếu thông qua do xuất hiện nhiều vấn đề gây tranh cãi về dự án này.

Dòng chảy Phương Nam có giá trị khoảng 14 tỷ USD, hàng năm sẽ bơm khoảng 30 tỷ mét khối khí đốt từ khu vực Trung Á tới các nước Nam Âu.

Một số nước châu Âu khác như Hungari, Italia, Hy Lạp và Bulgari đã thống nhất kế hoạch tham gia vào dự án Dòng chảy Phương Nam của Nga.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, sau khi hoàn thành, dự án của Nga sẽ bổ sung một nguồn khí đáng kế cho sự thiếu hụt năng lượng hiện nay tại lục địa này.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu châu Âu có quá phụ thuộc vào Nga trong việc duy trì cung cấp nguồn năng lượng? 

Ngoài dự án Dòng chảy Phương Nam, theo dự kiến trong phiên họp lần này, quốc hội Serbia sẽ bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định liên kết và ổn định với EU (SAA), một nghị quyết về Kosovo.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.