Thời suy thoái: al-Qaeda kiệt quệ, Taliban khấm khá

Thời suy thoái: al-Qaeda kiệt quệ, Taliban khấm khá
TPO - Kho bạc Nhà nước Mỹ cho biết, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang ở trong tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, trong khi đó, ngân quỹ của Taliban lại đầy lên từng ngày.
Thời suy thoái: al-Qaeda kiệt quệ, Taliban khấm khá ảnh 1

 Trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: BBC

Chuyên gia nghiên cứu tài chính khủng bố David Cohen, thuộc Cục Cảnh sát New York (Mỹ) cho biết, tình hình tài chính của al-Qaeda hiện nay đang ở trong giai đoạn tồi tệ chưa từng thấy trong nhiều năm nay. Chỉ tính riêng trong năm nay, al-Qaeda đã từng phải vài lần kêu gọi hỗ trợ tài chính khẩn cấp.

“Chúng tôi nhân thấy, al-Qaeda đang kiệt quệ nguồn tài chính. Điều này dẫn tới chuyện mức độ ảnh hưởng và chi phối của nhóm khủng bố này cũng giảm theo”, ông Cohen nói.

Tuy nhiên, ông Cohen cũng cảnh báo rằng, xung quanh al-Qaeda vẫn còn rất nhiều “người đỡ đầu”. Họ “sẵn sàng, tình nguyện và có khả năng” giúp đỡ tiền bạc cho al-Qaeda để giúp tổ chức này nhanh chóng vượt qua gia đoạn khó khăn.

Đề cập tới Taliban, ông Cohen cho rằng, có rất nhiều nguồn tài trợ cho Taliban. Vì thế, sẽ là rất khó để có thể chặn đứng hay làm gián đoạn dòng tiền chảy vào túi phiến quân này.

Bên cạnh đó, một “xu hướng làm giàu” mới mà Taliban đang tích cực áp dụng là biến những hành vi tội phạm, khủng bố thành những hoạt động “tự tài trợ” cho mình.

Thu Thảo
Theo BBC

MỚI - NÓNG