Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ

Bà Bành Lệ Viện ghi điểm trong mắt công chúng bằng những bộ váy áo thanh lịch, toát lên nét quý phái của một đệ nhất phu nhân.
Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 1

Hôm 22/9, vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình đặt chân xuống thành phố Seattle sau 14 giờ bay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kéo dài một tuần. Bà Bành xuất hiện ở sân bay trong chiếc áo cổ Tàu trắng, dài tay, kèm chân váy hoa lá nhẹ nhàng và chiếc ví cầm tay cùng họa tiết.
Ông Tập cũng chọn comple và cà vạt cùng tông màu. Ảnh: Reuters

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 2

Trong chuyến tham quan Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở thành phố Seattle ngày 23/9, bà Bành gặp tỷ phú Bill Gates (ngoài cùng bên trái) và vợ Melinda Gates (váy xanh). Đệ nhất phu nhân Trung Quốc chọn trang phục sơmi, chân váy kèm áo khoác ngắn tông màu trầm, và túi xách khổ to hiện đại hơn. Ảnh: Reuters

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 3

Đến sân bay ở căn cứ không quân Andrews tại Maryland sau khi kết thúc hai ngày thăm Seattle, bà Bành mặc váy liền màu cam đất, khoác vest trắng để trung hòa bộ trang phục. Chiếc trâm đen cài ở cổ áo và chiếc ví cầm tay màu trắng tô điểm thêm cho diện mạo thanh lịch của bà. Ảnh: AP.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 4

Tại lễ đón chính thức cấp nhà nước ở Nhà Trắng hôm 25/9, đệ nhất phu nhân 52 tuổi xõa tóc thay vì búi cao như những hôm trước. Bà chọn tông hồng nhạt nhã nhặn nhưng lại trở nên nổi bật khi Chủ tịch Tập Cận Bình và vợ chồng Tổng thống Barack Obama đều diện đồ màu tối. Ảnh: Reuters.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 5

Trong khi bà Michelle chọn bộ cánh màu xanh thẫm với áo khoác dáng dài có phần mạnh mẽ thì bà Bành lại cuốn hút bởi vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng. Ảnh: Reuters.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 6

Khi tham dự một sự kiện ở vườn thú Smithsonian của Washington, hai đệ nhất phu nhân giữ nguyên bộ cánh trên nhưng cởi áo khoác ngoài, tạo vẻ gần gũi hơn. Ảnh: Reuters.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 7

Tại đây, hai bà đã đặt tên cho một con gấu trúc và chụp ảnh cùng các học sinh. Đều được ca ngợi là những biểu tượng thời trang nhưng phong cách của họ hoàn toàn khác nhau. Ảnh: Reuters.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 8

Tâm điểm chú ý trong chuyến thăm Mỹ của vợ chồng ông Tập là quốc yến tại Nhà Trắng tối 25/9. Đây là dịp để hai đệ nhất phu nhân Mỹ và Trung Quốc khoe gu thời trang của mình. Bà Bành trung thành với phong cách kín đáo, sang trọng, còn bà Michelle gợi cảm và táo bạo hơn. Ảnh: Reuters.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 9

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc lựa chọn một chiếc váy dài tay, cổ đứng bằng lụa, màu xanh ngọc, được đính kết cầu kỳ, với tay áo vát nhẹ. Bà bới tóc cao và trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi. Bà Obama diện chiếc đầm đen trễ vai, cổ khoét nhẹ, thân ôm, đuôi xòe của nhà thiết kế người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng Vera Wang. Ảnh: Reuters.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 10

Hôm 26/9, bà Bành tham dự một sự kiện tại Liên Hợp Quốc ở New York trong vai trò đại sứ đặc biệt. Ảnh: China daily.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 11

Bà diện chiếc áo khoác vàng, dáng rộng khá nổi bật bên cạnh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) với phong cách giản dị quen thuộc. Ảnh: China daily.

Thời trang đẳng cấp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc ở Mỹ ảnh 12

Bà Bành trung thành với cách trang điểm nhẹ và thường dùng tông màu cam cho cả mắt, má và môi. Bà cũng thường xuyên tô điểm cho váy áo bằng những phụ kiện đơn giản nhưng sang trọng như hoa tai, trâm cài bằng ngọc hoặc đá. Ảnh: Reuters.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.