Thống đốc Tokyo từ chức vì bê bối chi tiêu

Thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe
Thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe
TPO - Hôm nay, 15/6, Thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe, 67 tuổi, bất ngờ đệ đơn xin từ chức sau khi bị chỉ trích vì lối tiêu xài xa hoa và đang phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở hội đồng địa phương.

Một người phát ngôn của chính quyền thành phố Tokyo cho biết: “Thống đốc thông báo rằng ông sẽ từ chức vào ngày 21/6”. Cuộc bầu cử thống đốc mới dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Ông Masuzoe đang đối mặt với chỉ trích mạnh mẽ của truyền thông vì những khoản chi tiêu khổng lồ trong các chuyến công du nước ngoài, mua các tác phẩm nghệ thuật qua mạng, ăn nghỉ tại các khách sạn và spa cao cấp bằng công quỹ.

Ông phủ nhận mình vi phạm pháp luật nhưng thừa nhận có sai sót và lên tiếng xin lỗi như nỗ lực cuối cùng để vượt qua cơn bão dư luận.

Tất cả các đảng chính trong cơ quan lập pháp Tokyo gồm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, lực lượng lớn nhất trong chính trị Nhật và cũng là lực lượng ủng hộ chính của ông Masuzoe đã nhất trí tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông vì vụ bê bối này.

LDP cũng kêu gọi ông Masuzoe từ chức vì lo ngại việc đảng này ủng hộ Thống đốc có thể gây rắc rối cho đảng trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7 tới.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG