'Thống đốc bán ghế' bị buộc thêm tội tham nhũng

'Thống đốc bán ghế' bị buộc thêm tội tham nhũng
TPO - Các công tố viên Mỹ đã cáo buộc nguyên thống đốc bang Illinois Rod Blagojevich - người vừa bị cách chức vì bán ghế thượng nghị sĩ, tội danh tham nhũng.
'Thống đốc bán ghế' bị buộc thêm tội tham nhũng ảnh 1
Nguyên thống đốc Rod Blagojavick đã phủ nhận mọi việc làm sai trái

Ông Rod Blagojevick bị buộc tội tham nhũng và có liên quan tới các khoản tài chính không minh bạch.

Ông Blagojevick đang phải đối mặt với hàng loạt tội danh, trong đó có tội “rao bán” chiếc ghế Thượng nghị sĩ mà ông Barack Obama để lại sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông này bị bắt vào ngày 9/12/2008 và bị buộc phải từ chức vào tháng 1/2009 vì tội lạm dụng chức quyền và gian lận tài chính.

Nguyên thống đốc Blagojevick đã phủ nhận mọi việc làm sai trái và đã được thả tự do sau khi nộp 4.500 đô la tiền bảo lãnh. Hiện, ông đang đi nghỉ cùng gia đình tại Florida.

Các công tố viên cho biết: “Vị đảng viên Đảng Dân chủ 52 tuổi này đã từng cam kết với đông đảo người dân bang Illinois về một chính phủ trung thành, tận tuỵ và thanh liêm.”

Trong khi đó, ông Blagojevick lại đe doạ phong toả sự trợ giúp của bang Illinois cho công ty sở hữu tờ báo Chicago Tribune nếu như không sa thải các thành viên của ban biên tập những người đã chỉ trích ông.

Ngọc Liên
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.