Thông tin của gần 50 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị tung lên mạng

Thông tin của gần 50 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có cả Tổng thống Erdogan bị tung lên mạng.
Thông tin của gần 50 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có cả Tổng thống Erdogan bị tung lên mạng.
Đây được coi là vụ rò rỉ dữ liệu riêng tư nghiêm trọng và có quy mô thuộc hàng lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có cả thông tin của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Thế giới chưa hết sửng sốt với vụ "Hồ sơ Panama" thì một vụ rò rỉ thông tin khác nghiêm trọng không kém xuất hiện thêm. Theo đó, dữ liệu chi tiết của 49,6 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công từ cơ sở dữ liệu quốc gia, sau đó đăng trên mạng Internet.

Theo AP, một phần thông tin rò rỉ đã được xác thực và nếu toàn bộ dữ liệu này chính xác, đây sẽ là vụ lộ thông tin cá nhân lớn chưa từng có. Chi tiết về số danh tính quốc gia, địa chỉ, ngày sinh và tên của cha mẹ từng người đều được tổng hợp trong một tập tin có dung lượng 6,6 GB.

Đáng chú ý, trong khối dữ liệu khổng lồ này có cả thông tin về Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng nước này, Ahmet Davutoglu, cùng Abdullah Gul - người tiền nhiệm của ông Erdogan. Các nhà phân tích cho rằng, vụ hack trên được thực hiện có mục đích chính trị.

Những kẻ phán tán tài liệu này lên Internet còn đưa ra cảnh báo đến nước Mỹ. "Chúng tôi thật sự nghĩ rằng không nên bầu cho Donald Trump, ông ta thậm chí còn không biết vận hành đất nước bằng Erdogan", thông điệp nêu và cho rằng hack tương tự có thể xảy ra với Mỹ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG