Thông tin rúng động về máy bay Indonesia gặp nạn

Một máy bay của Trigana Air.
Một máy bay của Trigana Air.
TPO - Trên máy bay Indonesia gặp nạn, có 9 hành khách sử dụng tên giả. Ngoài ra, máy bay này còn chở theo một số tiền lớn.

Ngày 17/8, các nhà điều tra Indonesia cho hay, trên chiếc máy bay ATR 42-300 của hãng hàng không Trigana Air gặp nạn, có tổng cộng 9 hành khách sử dụng tên giả. 

Budiono, quan chức thuộc trung tâm xử lý khủng khoảng tại sân bay Sentani, Jayapura cho hay, tất cả các hành khách trên máy bay gặp nạn đều là người Indonesia. Trong số đó, 9 hành khách đã sử dụng tên giả để lên khoang máy bay.

Theo News.okezone, cơ quan chức năng đã xác định được tên thật của 9 hành khách khả nghi này và tiếp tục mở rộng điều tra.

Thêm một thông tin đáng chú khác, ngoài 54 hành khách và phi hành đoàn, máy bay gặp nạn còn chở theo 6,5 tỷ rupiah (tương đương 470.000 USD). Số tiền được đặt trong 4 chiếc túi này, để hỗ trợ cho các gia đình nghèo tại tỉnh miền đông Papua.

“4 người trong số các nhân viên của chúng tôi đã hộ tống số tiền này, tổng cộng là 6,5 tỷ rupiah”, người đứng đầu Bưu điện thành phố Jayapura Haryono cho biết.

Chuyến bay số hiệu TGN267 của hãng hàng không Trigana Air cất cánh từ thủ phủ vùng Jayapura để tới Oksibil, phía nam vào khoảng 14h21 ngày 16/8 (giờ địa phương), nhưng mất liên lạc với cơ quan kiểm soát mặt đất. Máy bay 54 người, gồm 44 hành khách người lớn, 5 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn.

 Theo Chicago Tribune, trong số các hành khách có 5 quan chức địa phương.  Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên cao nguyên Bintang, thuộc vùng Oksibil. Hiện, chưa rõ còn ai sống sót trong vụ tai nạn.

Theo Theo Chicagotribune,Hindustantimes
MỚI - NÓNG