Thủ hiến Scotland nhận thất bại trong chiến dịch đòi ly khai

Thủ hiến Scotland nhận thất bại trong chiến dịch đòi ly khai
Thủ hiến Scotland Alex Salmond đã thừa nhận đảng của ông đã thất bại trong chiến dịch vận động ly khai khỏi Vương quốc Anh sau khi 31/32 khu vực bỏ phiếu công bố kết quả.

“Điều quan trọng là cuộc trưng cầu dân ý của chúng ta là một tiến trình có sự đồng thuận và vào thời điểm này phần đa Scotland đã quyết định không trở thành một nước độc lập”, ông phát biểu trước những người ủng hộ ở Edinburgh.

Trước đó, Phó thủ hiến của Scotland Nicola Sturgeon cũng thừa nhận chiến dịch vận động ly khai khỏi Vương quốc Anh của bà có vẻ như đã thất.

“Có vẻ như chúng tôi không có được lá phiếu “Có” mà chúng tôi hi vọng”, bà Nicola Sturgeon cho biết với hãng tin Anh BBC.

Scotland đã từ chối ly khai khỏi Vương Quốc Anh, khi 31/32 khu vực bầu cử công bố kết quả, có tới 27 khu vực phản đối độc lập cho Scotland.

Chiến dịch “Có” đã đặt rất nhiều hi vọng vào khu vực bầu cử lớn nhất là Glasgow, nhưng kết quả chỉ cho chiến thắng rất sát nút, với 54,5% “Có” so với 46,5% “Không”.

Dựa vào các kết quả hiện nay, hãng tin BBC của Anh trước đó cũng đã đưa ra dự đoán rằng Scotland sẽ từ chối tách ra khỏi Liên hiệp Anh. Và theo BBC, kết quả cuối cùng có thể là 55% nói “Không” ly khai, trong khi khoảng 45% nói “Có”.

Với tỷ lệ tham gia trưng cầu dân ý là hơn 84% đây được xem là con số kỷ lục đối với Vương quốc Anh kể từ thời hậu chiến.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG