Thủ lĩnh al-Qaeda 'trị giá' 10 triệu USD bị bắn hạ ở Yemen?

Nasser al-Wuhayshi,. Ảnh: The Australian
Nasser al-Wuhayshi,. Ảnh: The Australian
TPO - Thủ lĩnh người Yemen của al-Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP) được cho là bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.  

CNN hôm nay (16/6) dẫn lời các quan chức an ninh quốc gia Yemen cho biết, Nasser al-Wuhayshi, "phó tướng" trùm khủng bố Osama bin Laden, có thể đã bị bắn hạ trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại khu vực Hadramout, miền đông Yemen hôm 12/6.

Trên Twitter, một số kẻ ủng hộ al-Qaeda bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của thủ lĩnh. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.

Theo Dailymail, vụ không kích diễn ra chỉ vài ngày sau khi có báo cáo rằng cựu thủ lĩnh “chột mắt” của al-Qaeda Mokhtar Belmokhtar bị tiêu diệt sau một cuộc không kích tại Libya. Lầu Năm Góc cũng chưa xác nhận thông tin về cái chết của Mokhtar.

Theo Gregory Johnson, tác giả một cuốn sách về AQAP, Nasser al-Wuhayshi sinh ra ở miền nam Yemen, đến Afghanistan vào năm 1998 và gia nhập al-Qaeda. Đối tượng này là thủ lĩnh cao cấp số 2 trong mạng lưới al-Qaeda thế giới và đứng đầu chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Arab từ năm 2009, vài năm sau khi vượt ngục ở Yemen.

Chính phủ Mỹ từng treo thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để bắt giữ hoặc tiêu diệt Nasser al-Wuhayshi.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG