Thủ lĩnh cấp cao IS bị tiêu diệt ở Đông Lebanon

Một chiến binh IS vác cờ đen của tổ chức
Một chiến binh IS vác cờ đen của tổ chức
TPO - Phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah của Lebanon cho biết, một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại Qalamound, giáp biên giới phía đông của nước này với Syria.

Tân Hoa Xã dẫn nguồi tin từ kênh truyền thông al-Manar của Hezbollah cho biết, thủ lĩnh IS Walid Abdel Mohsen al-Omari đã bị tiêu diệt khi pháo tầm xa của lực lượng Hezbollah nã vào một căn cứ của IS tại vùng Shobat al-Mahbas, ngoại ô thị trấn Ras Baalbeck.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, căn cứ của IS bị phá hủy và một số tay súng đã thiệt mạng trong đợt pháo kích.

Trước đó, Hezbollah đã đẩy lui một đợt tấn công của các tay súng IS ở ngoại ô al-Qaa và thị trấn Ras Baalbek, gần biên giới Syria. Phiến quân IS đã tấn công vào căn cứ của Hezbollah, nhưng không thành công.

Hezbollah mới đây giành được chiến thắng trước nhóm al-Nusra có liên kết với al-Qaeda trong khu vực, buộc các tay súng phải lui về phòng thủ.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG