Thủ lĩnh cấp cao phe ‘áo đỏ’ Thái Lan bị bắn

TPO - Một thủ lĩnh cấp cao phong trào “áo đỏ”, phe ủng hộ chính phủ Thái Lan đã bị bắn trọng thương hôm nay, 22/1 ở đông bắc Thái Lan khi nước này vừa ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.

Thủ lĩnh “áo đỏ” Kwanchai Praipana bị thương ở chân và cánh tay tại nhà riêng ở thị trấn Udon Thani. Ông từng cảnh báo về một “cuộc chiến” trên toàn quốc nếu quân đội phát động một cuộc đảo chính trong bối cảnh người biểu tình đang nỗ lực đóng cửa Bangkok, gây áp lực buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.

Cảnh sát cho rằng vụ tấn công này mang động cơ chính trị.

“Từ cách những kẻ tấn công nổ súng, chúng rõ ràng không muốn ông sống”, vợ của ông, bà Arporn Sarakham cho biết. Cảnh sát nói thêm, họ tìm thấy 39 vỏ đạn tại hiện trường vụ việc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.