Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt bằng máy bay không người lái

Thủ lĩnh IS tại Afghanistan, Shahidullah Shahid. Ảnh: Twitter
Thủ lĩnh IS tại Afghanistan, Shahidullah Shahid. Ảnh: Twitter
Một thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan vừa chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của của Mỹ.

Hãng truyền thông của Afghanistan TOLOnews dẫn nguồn Cục An ninh Quốc gia nước này cho biết Shahidullah Shahid, cựu phát ngôn viên của Taliban tại Pakistan (TTP), bị tiêu diệt tại tỉnh Nangarhar, miền đông của Afghanistan.

Theo cơ quan này, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 25 tay súng tại Nangarhar đêm 8/7.

Năm ngoái, Shahid bị TTP sa thải vì trung thành với IS, tổ chức khủng bố kiểm soát vùng đất rộng lớn ở Syria và Iraq. TTP cho rằng Shahid là biệt danh, còn tên thật của y là Sheikh Maqbool.

Cách đây 2 ngày, cơ quan tình báo Afghanistan cho hay chỉ huy cao cấp thứ 2 của IS tại nước này đã bị giết chết. Ở châu Âu, người chuyên chiêu mộ nữ binh cho phiến quân cũng vừa bị bắt giữ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.