Thủ lĩnh ly khai đông Ukraine thắng cử

TP - Các nhà tổ chức bầu cử ở miền đông Ukraine hôm qua thông báo ông Alexander Zakharchenko của lực lượng ly khai đã giành chiến thắng dễ dàng để lên nắm quyền lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng. 
Thủ lĩnh ly khai đông Ukraine thắng cử ảnh 1

Ông Alexander Zakharchenko trong buổi họp báo tại Donetsk ngày 2/11

Cuộc bầu cử hôm 2/11 là đỉnh điểm của quá trình đấu tranh đòi ly khai suốt 6 tháng trời ở khu vực công nghiệp của Ukraine, bất chấp phản đối của chính quyền Kiev thân phương Tây. Cuộc bầu cử cũng làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Nga.

Xuất thân là kỹ sư điện trong ngành khai mỏ, ông Zakharchenko, 38 tuổi, nhận được 665.340 phiếu, tương đương 79% số phiếu, quan chức phụ trách bầu cử tên là Roman Lyagin thông báo với các phóng viên.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án đợt bỏ phiếu này là “trò hề dưới nòng pháo xe tăng và súng máy” và vi phạm thỏa thuận ngừng chiến Minsk. Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên án đợt bỏ phiếu là bất hợp pháp và vi phạm thỏa thuận ngừng chiến. Sự chú ý hiện nay tập trung vào phản ứng của Nga.

Theo BBC
MỚI - NÓNG