Thủ lĩnh Taliban chi 7.000 USD để giết bà Bhutto

Thủ lĩnh Taliban chi 7.000 USD để giết bà Bhutto
TPO - Người đứng đầu ủy ban điều tra của Pakistan hôm qua tiết lộ, thủ lĩnh Taliban tại Pakistan là Baitullah Mehsud đã bỏ ra 7.000 USD, gồm tiền mua áo vét gắn bom, để ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto.

Cả 4 nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát đều khai nhận rằng, chính Baitullah Mehsud đã lên kế hoạch cho vụ tấn công nhằm vào bà Bhutto hôm 27/12 năm ngoái. Trong khi đó, thủ lĩnh phiến quân có quan hệ với mạng Al-Qaeda này vẫn nằm ngoài vòng pháp luật.

Ông Chaudhry Abdul Majeed, người đứng đầu ủy ban điều tra vụ ám sát của chính phủ Pakistan, khẳng định còn nhiều nghi phạm dính líu tới vụ tấn công vẫn chưa bị bắt.

Chỉ một ngày sau khi bà Benazir Bhutto bị ám sát, chính phủ Pakistan đã tuyên bố Baitullah Mehsud là kẻ đứng sau vụ này. Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) sau đó cũng đưa ra kết luận tương tự. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò ở Pakistan thì đa số dân chúng nước này lại tin rằng chính phủ của Tổng thống Pervez Musharraf có nhúng tay vào vụ trên.

Trong số 4 nghi phạm đang nằm trong tay cảnh sát, mới có hai tên thú nhận trước một thẩm phán Pakistan về hành vi tham gia vụ ám sát bà Bhutto. Chúng cho biết đã cung cấp cho kẻ đánh bom liều chết một ngôi nhà để trú ẩn, các phương tiện đi lại, một khẩu súng ngắn và chiếc áo vét gắn bom sử dụng trong vụ tấn công.

Theo nhà điều tra Chaudhry Abdul Majeed, cả hai nghi phạm đã cúi đầu nhận tội nói trên đều có mặt tại công viên thành phố Rawalpindi khi xảy ra vụ ám sát bà Bhutto.

Ông cho biết thêm, kẻ kích hoạt quả bom đã ra tay hành động nhằm trả thù việc bạn của hắn bị an ninh Pakistan tiêu diệt trong vụ đột kích Thánh đường Đỏ ở Islamabad, hồi năm ngoái.

Cả hai nghi phạm thú tội đều khai đã đón kẻ đánh bom một ngày trước khi xảy ra vụ ám sát tại một trạm xe buýt ở thành phố Rawalpindi. Sau đó tên này về ở qua đêm cùng nhà với một trong số chúng.

Ngày hôm sau, cả hai cùng đưa kẻ đánh bom đến công viên Rawalpindi vài giờ trước khi ra tay để thăm dò tình hình, sau đó về nhà một nghi phạm để lấy áo vét gắn bom.

Nhà điều tra Chaudhry Abdul Majeed cho biết thêm, chính kẻ đánh bom là người đã rút khẩu súng ngắn ra bắn về phía bà Benazir Bhutto trước khi kích hoạt khối bom mang theo người.

Giới chức an ninh Pakistan nhận định, kẻ đánh bom không thể nào lọt qua vòng kiểm soát an ninh để tham dự cuộc mít tinh của bà Bhutto, do đó hắn phải thực hiện vụ tấn công khi bà rời công viên sau sự kiện này.

Các nhà điều tra của Pakistan và Anh đều kết luận rằng, bà Bhutto thiệt mạng do đập đầu vào thành xe bọc thép của mình do sức ép của quả bom, chứ không phải vì bị bắn. Nhưng các thành viên trong gia đình bà thì một mực cho rằng, bà bị hạ sát bằng một khẩu súng. Tuy nhiên họ đã từ chối cho khám nghiệm tử thi cựu thủ tướng Benazir Bhutto.

Thành An
Theo AP, CNN

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.