Thủ lĩnh thanh niên Nga được bồi thường 29.000 USD

Ông Vasily Yakemenko Ảnh: Từ Internet
Ông Vasily Yakemenko Ảnh: Từ Internet
TP - Thủ lĩnh Tổ chức Thanh niên Liên bang Nga (Rosmolodezh) Vasily Yakemenko vừa thắng kiện người vu cáo ông liên quan vụ đánh đập nhà báo nổi tiếng Oleg Kashin.

> Nhà báo Nga bị hành hung

Sau vụ nhà báo Kashin bị kẻ lạ mặt đánh đập dã man, ông Marat Gelman, chủ một cửa hàng bán tranh, đồng thời là người môi giới chính trị, gửi các tin nhắn qua mạng Twitter và đăng trên báo LiveJournal hồi tháng 11-2010 nói rằng ông Yakemenko ra lệnh đánh đập nhà báo Kashin.

Cuối cùng, tòa án Mátxcơva tuyên ông Gelman phạm tội vu khống với mục đích làm mất thể diện chính trị của ông Yakemenko, buộc phải bồi thường 29.000 USD thiệt hại về tinh thần và danh dự cho nguyên đơn. Ông Yakemenko quyết định ủng hộ số tiền vào quỹ tranh cử tổng thống của Thủ tướng Putin.

Ông Yakemenko bày tỏ nguyện vọng rằng 29.000 USD sẽ được dùng để mua hoa hồng tươi để những người ủng hộ ứng cử viên Putin mang ra đường phố thủ đô phát cho người đi đường ngày 1-3.

Đ.P
Theo The Moscow Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG