Thu nhập của gia đình Tổng thống Mỹ Obama

Thu nhập của gia đình Tổng thống Mỹ Obama
TP - Hồ sơ tại Sở Thuế Liên bang Mỹ vừa được Nhà Trắng công bố, cho biết, tổng thu nhập của gia đình Tổng thống Barack Obama năm 2010 là 1,8 triệu USD, gấp 34 lần thu nhập của một gia đình trung lưu ở Mỹ (hơn 52.000 USD).

> Tổng thống Obama than phiền về công nghệ của Nhà Trắng
> Tổng thống Mỹ đề xuất giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách

Khoản thu nhập của gia đình ông Obama chủ yếu đến từ tiền bán sách của ông. Thu nhập của ông bà Obama-Michelle năm 2009 là 5,5 triệu USD và năm 2008 là 2,6 triệu USD. 

Lương tổng thống của ông Obama là 395.000 USD/năm. Năm 2010, gia đình ông đóng hơn 500.000 USD các loại thuế và tặng 245.000 USD cho hơn 30 quỹ từ thiện, trong đó 131.075 USD dành cho Fisher House Foundation - quỹ thường viện trợ các gia đình quân nhân Mỹ bị thương.

Trong hồ sơ thuế, phần khai về nghề nghiệp của ông Obama lúc thì ghi là tổng thống Mỹ, khi thì ghi là tác giả. Năm 1995, ông Obama xuất bản hồi ký mang tựa đề Những giấc mơ từ cha tôi. Năm 2006, ông viết sách chính trị nhan đề Dám hy vọng. Năm 2010, ông viết sách cho trẻ em với tựa đề Vì các con tôi hát: Thư cho các con gái.

Ông bà Obama được hưởng lợi đáng kể từ việc chỉ bị áp mức thuế thấp do một luật thuế được Quốc hội thời kỳ người tiền nhiệm George Bush thông qua. Tuy nhiên, ông Obama muốn hủy bỏ đạo luật vì cho rằng luật thuế đó có lợi cho người giàu trong khi ngân sách chính phủ bị thâm hụt nặng là không thích hợp.

Dù đang sống hằng ngày trong Nhà Trắng ở Washington D.C nhưng ông bà Obama vẫn đăng ký đóng thuế tại địa chỉ nhà riêng của họ ở bang Illinois - nơi ở của gia đình trước khi ông Obama được bầu làm tổng thống. Gia đình ông dời đến Nhà Trắng tháng 1-2009.

Đ.P
Theo BBC, Reuters, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.