Thủ phạm đánh bom London ra mặt

Thủ phạm đánh bom London ra mặt
(TPO) Một nhóm Hồi giáo vũ trang tự xưng là "Tổ chức bí mật của Al-Qeada ở châu Âu" vừa lên tiếng nhận trách nhiệm trong 6 vụ nổ bom liên tiếp tại London chiều nay.

Động cơ của kế hoạch tấn công là nhằm trả đũa sự tham gia của quân đội Anh trong 2 cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Tuyên bố nói trên được đăng tải trên một website nổi tiếng trong giới vũ trang Hồi giáo, tạp chí Der Spiegel tại Berlin (Đức) cho biết. Tờ này cũng đăng lại toàn văn tuyên bố trên website của mình: "Hãy ăn mừng đi, các quốc gia Hồi giáo. Hãy ăn mừng đi thế giới Ả-rập. Đã đến lúc nước Anh phải bị báo thù vì 2 cuộc thảm sát họ đã gây ra tại Iraq và Afghanistan". 

Tổ chức này đã gọi cuộc tấn công của mình là "Thánh chiến được ban phước", và vui mừng vì giờ đây "cả nước Anh đang bốc cháy trong hoảng loạn và kinh hoàng, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam".

"Chúng tôi một lần nữa cảnh cáo Chính phủ Anh. Chúng tôi cũng tiếp tục cảnh cáo Chính phủ các nước Đan Mạch và Ý, cũng như tất cả các Chính phủ tham chiến khác: Họ sẽ phải nhận cùng một hình thức trừng phạt như của Anh nếu không chịu rút quân khỏi Iraq và Afghanistan".

Trong một tuyên bố khác, Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy các vụ nổ tương tự sẽ xảy ra tại Mỹ, cũng như không có ý định nâng mức báo động khủng bố tại nước này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.