Thứ trưởng Công nghiệp Iran bị ám sát

Thứ trưởng Công nghiệp Iran, ông Safdar Ralmat Abadi
Thứ trưởng Công nghiệp Iran, ông Safdar Ralmat Abadi
TPO- Hôm 10/11, Thứ trưởng Công nghiệp Iran, ông Safdar Ralmat Abadi bị bắn chết tại Tehran, theo hãng thông tấn IRNA.

Hiện kẻ tấn công này vẫn chưa được xác định. IRNA cho biết, Thứ trưởng Abadi bị bắn vào đầu và ngực khi bước vào xe của mình ở phía đông thủ đô.

Các nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 19h50 (theo giờ địa phương), theo IRNA.

“Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy hai phát súng được bắn từ trong xe”, hãng IRNA dẫn lời cảnh sát.

“Hai vỏ đạn được tìm thấy trong xe cho thấy khả năng kẻ tấn công khi đó đang ở bên trong xe và đang nói chuyện với ông Abadi. Không có dấu hiệu giằng co vật lộn tại hiện trường vụ giết người này”, theo Reuters.

Những tuần gần đây có sự gia tăng đột biến về các vụ tấn công chống lại các quan chức cấp tỉnh và quân đội Iran. Tuy nhiên vụ ông Abadi bị ám sát là vụ giết quan cức chính phủ cấp cao đầu tiên của năm nay.

Tuần trước, nhóm Hồi giáo dòng Sunni của Iran cũng đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ sát hại một cong tố viên Iran tại tỉnh Sistan Baluchistan. Họ nói vụ sát hại này nhằm trả thù cho việc 16 tù nhân bị treo cổ sau vụ tấn công của những chiến binh Hồi giáo dòng Sunni thuộc nhóm Jaish ul-Ald khiến 14 lính biên phòng thiệt mạng.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG