Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố đanh thép sức mạnh hạt nhân giữa căng thẳng Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cầm thanh bảo kiếm trong buổi vận động tranh cử
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cầm thanh bảo kiếm trong buổi vận động tranh cử
TPO - Trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng Pakistan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi vừa bình luận rằng lĩnh vực hạt nhân của Pakistan chỉ là 'bịp bợm' chỉ bằng vài vụ phóng tên lửa, trong khi New Delhi mới là 'mẹ của bom nguyên tử'.

"Mới đây, những tên khủng bố Pakistan có thể đến đây và trở về sau khi tiến hành các vụ tấn công. Pakistan có thể đe dọa chúng ta, nói rằng họ có bom nguyên tử và sẽ bấm nút", Thủ tướng Modi phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở Surendranagar, bang Gujarat vào thứ tư. Ông cũng không quên nhắc lại quá khứ rằng, Ấn Độ từng có thời bị Pakistan qua mặt trong lĩnh vực hạt nhân, “nhưng nay là thời điểm mà nước láng giềng này phải than khóc vì Ấn Độ”.

Những lời hùng biện mang tính khoa trương trên của Thủ tướng Modi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa hạ nhiệt, nhất là sau vụ không kích mới đây, cũng như các vụ tấn công lác đác dọc biên giới hai nước, và cả vụ đánh bom tự sát ở Pulwama khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

"Pakistan vẫn còn đe dọa chúng ta trong thời gian dài sắp tới với sức mạnh hạt nhân, thế nhưng Không quân Ấn Độ sẽ đập tan sự lừa đảo của chúng bằng các cuộc không kích", Thủ tướng Modi nhấn mạnh. Trước đó, chính phủ Ấn Độ khẳng định quân đội nước này không có ý định tấn công Pakistan.

Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).