Thủ tướng Anh: Có bom Thế chiến II tại nơi tổ chức G8

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh G8 hôm 18/6
Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh G8 hôm 18/6
TPO - Ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh G8 kết thúc, Thủ tướng Anh David Cameron tiết lộ, có bom từ thời Thế chiến II tại nơi diễn ra hội nghị, hãng tin AP đưa tin hôm nay, 19/6.

> Hội nghị thượng đỉnh G8: 'Nóng' vì Syria
> 8.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G8

Ông Cameron viết trên trang xã hội Twitter của mình: “Bây giờ, hội nghị G8 diễn ra tại Anh đã kết thúc, tôi có thể tiết lộ rằng, có một quả bom được phát hiện ở Lough Erne. Đó là quả bom của Mỹ từ thời Thế chiến II”.

Tuy nhiên, cảnh sát Bắc Ireland đã huy động chiến dịch an ninh lớn để bảo vệ khu nghỉ dưỡng Lough Erne ở phía tây Enniskillen, với sự tham gia của hàng ngàn nhân viên, hạn chế không phận và đưa ra phương án dự phòng nếu có biểu tình xảy ra.

Cảnh sát Bắc Ireland cũng xác nhận trong “các cuộc kiểm tra thường xuyên” trước thềm hội nghị G8, một vật thể đáng ngờ đã được phát hiện vào hôm 12/6. Sau đó, vật thể này được xác định là vũ khí quân sự từ thời Thế chiến II.

Phan Yến
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.