Thủ tướng Anh muốn mở rộng G8 thành G13

Thủ tướng Anh muốn mở rộng G8 thành G13
TP - Tại hội nghị G8 bắt đầu diễn ra cuối tuần này ở St.Petersburg (Nga), Thủ tướng Anh Tony Blair dự định đề xuất ý tưởng phát triển nhóm G8 thành G13.
Thủ tướng Anh muốn mở rộng G8 thành G13 ảnh 1
Thủ tướng Anh Tony Blair

Đó là việc tiếp nhận thêm 5 nước đang phát triển hàng đầu thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico và Nam Phi.

Theo ông Blair, điều này sẽ mở ra cơ hội thành công nhiều hơn cho các thỏa thuận thương mại đa phương, vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu, cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran…

Hiện G8 bao gồm 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Canada và Nga.

Thủ tướng Anh muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo khác trong nhóm G8 mời 5 nước đang phát triển trên tham dự một cách đầy đủ vào các cuộc đàm phán về những vấn đề nóng bỏng hiện nay trên toàn cầu.

Hội nghị G8 năm nay, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 khách mời đặc biệt, nhưng cũng chỉ được tham gia một cách có giới hạn vào cuộc thảo luận về thay đổi khí hậu.

Cũng theo Thủ tướng Blair, Brazil và Ấn Độ đóng vai trò quan trọng đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng cần được chính thức tham gia vào các cuộc đàm phán của nhóm G8…    

D.H
Theo Guardian

MỚI - NÓNG