Thủ tướng Australia: 'Thêm hi vọng tìm thấy MH370 mất tích'

Đồ họa thể hiện địa điểm Mh370 xuất hiện lần cuối và địa điểm các mảnh vỡ được tìm thấy. Đồ họa: Straits Times
Đồ họa thể hiện địa điểm Mh370 xuất hiện lần cuối và địa điểm các mảnh vỡ được tìm thấy. Đồ họa: Straits Times
TPO - Với số lượng lớn máy bay tham gia tìm kiếm chiếc MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, Thủ tướng Australia hi vọng bí mật của chiếc máy bay sẽ được hé lộ.

Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott chia sẻ, đã có nhiều bằng chứng khá gần với chiếc máy bay mất tích, và thêm bằng chứng là có thêm hi vọng, dù rất mong manh.

Ông cũng tin tưởng đoàn tìm kiếm đang đi đúng hướng, cũng như nguyên nhân sự mất tích của chiếc máy bay sắp được làm sáng tỏ.

Thủ tướng Australia vẫn đang hướng về vùng biển cách Perth 2.400 km, nơi phát hiện những vật thể lớn trôi nổi trên biển nghi là máy bay mất tích.

Khu vực này hiện có nhiều quốc gia tham gia tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa thấy dấu hiệu mới.

8 máy bay được cử tới khu vực nằm trên Ấn Độ Dương này ngày hôm nay để tìm kiếm những mảnh vỡ nghi ngờ là máy bay mất tích, nhiều hơn 2 chiếc so với ngày hôm qua.

Những dấu hiệu từ vệ tinh Trung Quốc cũng ngay lập tức được 1 chiếc P-8 Posideon tập trung tìm kiếm. Vật thể này được tính toán dài 22,5 mét và rộng 13 mét, nó được vệ tinh chụp hôm 18/3.

Cuộc tìm kiếm đã mở ra tới 2,79 dặm vuông, gần bằng diện tích lục địa Mỹ, và cho thấy 1 vài dấu hiệu, nhưng không có dấu hiệu nào được khẳng định là của máy bay mất tích, tất cả vẫn chỉ là nghi ngờ.

Trên thực tế, đã 6 ngày trôi qua kể từ khi vệ tinh chụp được những bức ảnh về vật thể nghi là máy bay mất tích, và nó có thể đã trôi dạt rất xa hoặc thậm chí đã chìm nghỉm.

Mỹ cho biết đã chi 2,5 triệu USD cho việc tìm kiếm này, những kết quả thu được vẫn là con số không.

Một thông tin khác, CEO của Malaysia Airlines, ông Ahmad Jauhari Yahya nói trên máy bay mất tích có chứa 1 thùng pin lithium-ion, mặc dù ông không cho biết chính xác khối lượng.

Pin lithium-ion thường được sử dụng trong laptop hoặc điện thoại di động, có thể tạo ra những vụ nổ không hề nhỏ dù nó hiểm khi xảy ra.

Người thân của những hành khách trên máy bay mất tích vẫn chỉ biết cầu nguyện và hi vọng vào 1 phép màu, trong khi đoàn tìm kiếm từ nhiều quốc gia vẫn nỗ lực hết sức.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.