Thủ tướng Ba Lan đệ đơn từ chức

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Châu Âu vào tháng 12 tới
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Châu Âu vào tháng 12 tới
TPO - Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đệ đơn từ chức lên tổng thống nước này, mở đường cho việc đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) vào tháng 12 tới.  

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của Cục an ninh quốc gia Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết: “Tôi đã nộp đơn từ chức”.

Theo hiến pháp Ba Lan, toàn bộ nội các buộc phải từ chức cùng với Thủ tướng. Tổng thống sẽ là người chỉ định một ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng để thành lập chính phủ mới từ liên minh cầm quyền. Thủ tướng được đề cử sẽ thành lập một nội các và nội các mới sẽ phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội.

Dự kiến, Tổng thống Komorowski sẽ chính thức chấp thuận đơn từ chức của ông Tusk vào ngày 11/9. Theo một số nguồn tin, bà Ewa Kopacz, Chủ tịch Quốc hội, là ứng cử viên của liên minh cho vị trí Thủ tướng mới. Tuy nhiên, quyết định này cần được Tổng thống thông qua.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã bổ nhiệm Donald Tusk làm Chủ tịch kế nhiệm của Hội đồng châu Âu. Ông Tusk sẽ nhậm chức vào ngày 1/12 tới, tiếp bước Chủ tịch hiện nay là Herman Van Rompuy.

Theo BBC, AP
MỚI - NÓNG