Thủ tướng Campuchia bị phạt vì vi phạm giao thông

Thủ tướng Campuchia Hunsen bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm
Thủ tướng Campuchia Hunsen bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm
TPO - Ngày 23/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng xin lỗi và nói rằng ông sẽ đi nộp tiền phạt, sau khi bị cảnh sát giao thông ở tỉnh Koh Kong ghi giấy phạt lúc ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Theo Bangkok Post, vụ việc diễn ra ngày 18/6 khi ông Hun Sen đến thăm huyện Sre Ambel ở tỉnh Koh Kong. Khi bước ra khỏi xe ô tô, ông Hunsen đã đến trò chuyện với các tài xế “xe ôm” đứng đón khách cạnh một cây cầu. 

Sau đó, ông đã chở một bác tài chạy một quãng chừng 250m và bị một cảnh sát giao thông tên Sun Nem giữ lại. Viên cảnh sát đã viết giấy phạt và yêu cầu ông Hun Sen nộp phạt số tiền 15.000 riel (khoảng 82.000 đồng VN).

Sau vụ việc, thủ tướng Campuchia đã lên tiếng công khai xin lỗi trong một buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Giáo dục Quốc gia vì sự bất cẩn khi đi xe mà không đội mũ bảo hiểm.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẽ đi nộp phạt vào 9h sáng nay tại đồn công an xã Chaktomuk, huyện Daun Penh. Thủ tướng Hunsen cho biết thêm rằng, ông cũng sẽ nộp phạt số tiền tương tự cho chủ sở hữu chiếc xe máy là Sen Dy vì "tôi là người có lỗi".

Theo một báo cáo của Bộ Nội vụ Campuchia hồi đầu tháng, có 286 vụ tai nạn tai nạn giao thông làm chết 128 người và làm 507 người khác bị thương trong 5 tháng đầu năm nay. Trong số những người thiệt mạng có tới 90 người (chiếm 73%) là đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG