Thủ tướng Campuchia: Các bên cần thực thi đầy đủ DOC

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) được Thủ tướng Campuchia Hun Sen chào đón tại Phnom Penh hôm 26-1. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) được Thủ tướng Campuchia Hun Sen chào đón tại Phnom Penh hôm 26-1. Ảnh: Reuters
TP - Tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 26/1 tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng, tất cả các bên liên quan tranh chấp trên biển Đông cần thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ thương mại Campuchia-Mỹ, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chống khủng bố, trong đó có lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Thủ tướng Hun Sen đề nghị Mỹ xem xét miễn thuế, miễn hạn ngạch nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm Campuchia.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong về nhiều vấn đề song phương và đa phương. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Campuchia, Ngoại trưởng Kerry ra tuyên bố, không đề cập cụ thể vấn đề biển Đông, nhưng nhấn mạnh rằng, Mỹ và ASEAN là đối tác chiến lược và “Campuchia đóng vai trò trong việc xác định đầy đủ mối quan hệ đối tác đó”, Reuters đưa tin.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, CNN đưa tin. Tháng sau, ông Obama sẽ gặp mặt lãnh đạo cấp cao của 10 nước thành viên ASEAN tại bang California. Ngoài việc thắt chặt quan hệ chính trị và kinh tế, Mỹ muốn ASEAN tăng cường đoàn kết đối phó các hành động phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông, như xây dựng đảo nhân tạo, sân bay ở các khu vực tranh chấp, cản trở tự do hàng hải, hàng không trong khu vực. Báo chí Mỹ đưa tin, Washington rất thất vọng trước việc Campuchia không sẵn lòng đối phó các hành động của Trung Quốc trên biển Đông.

“Trong lịch sử của mình, Mỹ tự hào là một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi thực sự tận tâm với mối quan hệ đối tác với Campuchia và với tất cả các thành viên ASEAN trên cơ sở khu vực và toàn cầu”, ông Kerry nói. Ngoại trưởng Mỹ thăm Campuchia sau khi tới Lào – nước là chủ tịch ASEAN năm 2016 và sẽ đón Tổng thống Obama tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trong mùa thu năm nay. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong hôm 25/1, Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập vấn đề biển Đông. Thủ tướng Thammavong nói rằng, Lào muốn ASEAN tăng cường đoàn kết, các nước liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, không thay đổi hiện trạng, không quân sự hóa biển Đông, AP đưa tin.

Theo kế hoạch tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, Mỹ đã khởi động một loạt chương trình trợ giúp các nước nghèo dọc sông Mekong, trong đó có Campuchia, trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục. Ông Kerry nói Mỹ cũng đang giúp Campuchia rà phá bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Hôm qua, ông cũng gặp gỡ lãnh đạo một số tổ chức xã hội dân sự ở Campuchia.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.